Châu Âu sẽ viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên 10 triệu Euro

04/07/2011 08:17
(GDVN) – Theo EC, đây là giai đoạn đang diễn ra cảnh thiếu hụt lương thực tồi tệ nhất trong năm ở Triều Tiên.

(GDVN) – Ngày 4/7/2011, đại diện của Ủy ban châu Âu (EC) ra thông báo châu Âu sẽ viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên các khoản viện trợ lương thực trị giá khoảng 10 triệu Euro nhằm giúp đỡ khoảng 650.000 thường dân của nước này khỏi thảm cảnh thiếu lương thực.

Cao ủy viện trợ nhân đạo của Eu - bà Kristalina Georgieva
Cao ủy viện trợ nhân đạo của Eu - bà Kristalina Georgieva

Trích dẫn các báo cáo cho biết về mối lo ngại sẽ xuất hiện nạn đói tồi tệ ở Bắc Triều Tiên trong thời gian tới, EC cho biết các khoản viện trợ sẽ được chuyển đến các tỉnh thành ở miền bắc và miền đông của Bắc Triều Tiên.

Theo cao ủy viện trợ nhân đạo của Eu - bà Kristalina Georgieva, đây là giai đoạn đang diễn ra cảnh thiếu hụt lương thực tồi tệ nhất trong năm ở Triều Tiên.

Cũng theo thông báo của EC, một hệ tổ chức điều hành đã đạt được sự thống nhất với giới chức chính quyền Triều Tiên về việc đưa hàng cứu trợ đến các đối tượng cần trợ giúp.

Đại diện của EC cho biết lương thực cứu đói sẽ được ưu tiên cho các đối tượng là các gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi đang phải điều trị trong các bệnh viện ở Bắc Triều Tiên, thứ đến là phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con, bệnh nhân và người già.

{iarelatednews articleid='6449,6438,6434,6412,6380,6400,6375,6373,6370,6367,6364,6361,6348,6346,6341,6317,6318'}

Bình Nguyên (theo AFP)