Chỉ huy trưởng quân nổi dậy Libya bị ám sát

28/07/2011 23:20
(GDVN) - Tướng Abdel Fatah Younes, một cựu quan chức cấp cao trong chế độ của ông Gaddafi, người đã đào thoát để tham gia lãnh đạo quân nổi dậy đã bị sát hại.

(GDVN) - Tướng Abdel Fatah Younes, một cựu quan chức cấp cao trong chế độ Moamer Kadhafi, người đã đào thoát để tham gia lãnh đạo quân nổi dậy đã bị sát hại - người đứng đầu Ủy ban Chuyển tiếp (NTC) của quân nổi dậy Libya cho biết hôm 28/7.

"Với tất cả niềm thương tiếc, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của Abdel Fatah Younes, chỉ huy trưởng của lực lượng nổi dậy của chúng tôi - Mustafa Abdel Jalil, người đứng đầu NTC nói. Kẻ ám sát ông đã bị bắt".

 Tướng Abdel Fatah Younes
Tướng Abdel Fatah Younes

Tướng Younes bị ám sát bởi một nhóm vũ trang khi ông đang trên đường tới Benghazi tham dự một cuộc hội đàm về tình hình chỉ huy quân sự trong cuộc chiến với quân đội Chính phủ Libya - ông Abdel Jalil cho biết.

Ông Abdel Jalil không tiết lộ thêm về danh tính của những kẻ ám sát đã bị bắt, nhưng cho biết phiến quân sẽ để tang tướng Younes trong 3 ngày.

Trước đó, trong suốt ngày 28/7, tại Benghazi đã xuất hiện các tin đồn cho rằng tướng Younes, đã bị bắt và bị sát hại bởi chính các tay súng của phiến quân nhưng nghi ngờ trên không được xác nhận.

{iarelatednews articleid='7284,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt