Chủ tịch Triều Tiên Kim khen ngợi con trai trước phái đoàn Trung Quốc

13/07/2011 04:30
(GDVN) - Chủ tịch Kim nhấn mạnh rằng người con trai út của ông sẽ vững vàng kế tục con đường lãnh đạo đất nước Triều Tiên trong tương lai.

(GDVN) - Ngày 13/7, AFP trích dẫn lời các nhà phân tích cho hay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il đã dành nhiều lời ngợi khen người kế nhiệm và đồng thời là con trai út của ông, Kim Jong-un, với một phái đoàn Trung Quốc đang viếng thăm chính thức nước này.

Tại cuộc hội đàm hôm 12/7 với phái đoàn Trung Quốc thăm chính thức Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thiết lập tình Hữu nghị giữa hai nước, Chủ tịch Kim nhấn mạnh rằng người con trai út của ông sẽ vững vàng kế tục con đường lãnh đạo đất nước Triều Tiên trong tương lai.

Chủ tịch
Chủ tịch Kim Jong-il ngồi giữa, Phó Thủ tướng Trung Quốc
Trương Đức Giang (ngồi vị trí thứ 3 từ trái sang), người kế nhiệm
Kim Jong-un (ngồi thứ 2 phía bên trái).

Người con trai út của Chủ tịch Kim Jong-il là Jong-Un trong tháng Chín năm ngoái đã được phong hàm Đại tướng và được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng trong Đảng Lao động của Triều Tiên.

alt
 

Tại buổi lễ tiếp đón các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Kim nhấn mạnh, hai quốc gia là đồng minh thân cận đã "thể hiện mạnh mẽ cho thế giới thấy sức sống to lớn của tình hữu nghị giữa hai nước", rằng "điều đó mãi sẽ không thay đổi" cho dù "có bao nhiêu dòng nước chảy dưới cầu và bao nhiêu thế hệ nhà lãnh đạo được thay thế".

alt
 

Giáo sư Yang Moo Jin, một học giả Hàn Quốc tại Đại học Seoul, nhận định: "Thông qua cuộc họp này với các đại biểu Trung Quốc, Kim Jong-Il muốn nhấn mạnh rằng con trai ông sẽ trở thành người kế nhiệm phù hợp nhất dưới sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Trung Quốc".

alt
 

"Chủ tịch Kim cũng đã gửi một thông điệp tới Trung Quốc rằng hai nước nên tiếp tục phát huy tình hữu nghị của mình tới các thế hệ sau" - giáo sư Yang nói.

{iarelatednews articleid='7030,6452,6219,6089,5985,5947,5729,5707,5374,5095,5036,4804,4779,4710,4580,4545,4239,4060'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)


alt