Đại tướng Kim Jong-un: "sẽ chôn kẻ thù xuống biển nếu bị khiêu khích"

05/04/2012 09:47
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)
(GDVN) - Đại tướng Kim Jong-un mới đây đã chỉ thị cho quân đội tăng cường bảo vệ các hòn đảo và chôn kẻ thù xuống biển nếu bị khiêu khích.

Yonhap dẫn thông tin từ Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/4 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị cho quân đội "chôn kẻ thù xuống đáy biển nếu bị khiêu khích".

Đại tướng Kim Jong-un đã ra lệnh quân đội chôn kẻ thù xuống biển.
Đại tướng Kim Jong-un đã ra lệnh quân đội chôn kẻ thù xuống biển.

Theo KCNA bản tiếng Anh, ngày 4/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lệnh cho các đơn vị quân đội trên hòn đảo nhỏ Ryo "nhấn chìm những kẻ xâm lược xuống đáy biển".

Thái độ cứng rắn này được đưa ra khi ông có chuyến đi kiểm tra quanh khu vực này.
Đại tướng Kim cũng kêu gọi quân đội tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ một hòn đảo nhỏ trên bờ biển phía đông. Đây được coi là một "bức tường sắt" để ngăn kẻ thù không xâm nhập vào đất nước trong bất kỳ trường hợp nào.
 
Triều Tiên cho rằng Mỹ có một chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng và thường xuyên tổ chức tập trận quân sự chung với Hàn Quốc giống như hình thứcdiễn tập cho một cuộc xâm lược lên phía Bắc.

Trong những tháng gần đây, đại tướng Kim thường xuyên có những chuyến thăm các đơn vị quân sự trong nỗ lực gia tăng sự ủng hộ từ quân đội kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Chuyến đi mới nhất của ông được thực hiện đúng vào thời điểm áp lực quốc tế đang dâng cao nhằm vào Triều Tiên để kêu gọi nước này huỷ bỏ kế hoạch phóng tên lửa.
Trước đó, một bức ảnh vệ tinh cho thấy các loại xe, kể cả rơ moóc, bệ phóng và các thùng chứa nhiên liệu đã được chuyển đến địa điểm phóng tên lửa của Triều Tiên, sẵn sàng cho kế hoạch đưa vệ tinh vào quỹ đạo trái đất như đã được công bố.
Ngọc Huyền (Theo Yonhap)