Động đất 7,1 độ richter tấn công Nhật Bản, có cảnh báo sóng thần

10/07/2011 02:45
(GDVN) - Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã tấn công vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Honshu, Nhật Bản.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn Reuters, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã tấn công vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Honshu, Nhật Bản.

Trận động đất diễn ra vào lúc 00 giờ 57 phút GMT ngày 10/7 - Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết.

alt
 

Chấn tiêu nằm dưới độ sâu 10km tại vị trí được xác định ban đầu ở khoảng 38 vĩ độ bắc và 143,5 kinh độ đông, tại khu vực gần nơi xảy ra trận động đất mạnh 9,0 độ richter hồi tháng 3 vừa qua.

Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người hay tài sản.Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần sau động đất sáng nay đối với các quận Iwate, Miyagi và Fukushima.

Một đợt sóng thần nhỏ cao khoảng 50cm dự kiến sẽ có thể xuất hiện ​​dọc bờ biển ở những khu vực bị ảnh hưởng,

Nhật Bản nằm trên phần lục địa thường xuyên vận động nên luôn phải đối mặt với động đất.Trận động đất mạnh 9,0 độ richter kèm theo sóng thần tấn công khu vực ven biển phía Đông của Nhật Bản hôm 11/3 đã khiến quốc gia này thiệt hại tới 210 tỷ USD, hàng trăm ngàn người thiệt mạng và mất tích, hơn 85.000 cư dân trong vùng phải sơ tán do nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 gặp sự cố.

{iarelatednews articleid='719,3900,5461,5237,4636,2759,2569,2084,1566,1425,952,296,276,274,2687,6261,6126,6076'}
Nguyễn Hường (Theo Reuters)