Giảng viên Học viện Hải quân HQ bị truy tố vì ca ngợi lãnh đạo TT

01/08/2011 12:54
(GDVN) - Một giảng viên thuộc Học viện Hải quân Hàn Quốc đã bị truy tố vì sử dụng tài liệu giảng dạy ủng hộ Triều Tiên.

(GDVN) - Thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap ngày 1/8 đưa tin cho biết, một giảng viên Học viện Hải quân Hàn Quốc đã bị truy tố về tội vi phạm Luật an ninh Quốc gia sau khi sử dụng các tài liệu giảng dạy ủng hộ Triều Tiên.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, một trung úy Hải quân có họ Kim đã bị kết án bởi các công tố viên quân sự của trường Học viện Hải quân hồi tháng 6 và sẽ chính thức được đưa ra xét xử tại tòa án binh vào ngày 9/8 tới.

a
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung

Theo nguồn tin từ giới chức quân sự Hàn Quốc, Kim là giáo viên dạy môn lịch sử Triều Tiên tại Học viện đã sử dụng một bài báo ngợi ca các thành tích của người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Il-sung trong một phong trào chống Nhật từ năm 1910-1945, và một bài về lịch sử lực lượng vũ trang Triều Tiên làm tư liệu cho các bài giảng của mình và cho các học viên của mình tham khảo.

Ngoài ra, trung úy Kim còn bị cáo buộc cũng đã từng sử dụng các tài liệu ca ngợi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung trong các bài giảng của mình hồi năm 2009.

{iarelatednews articleid='9048,9031,8865,8781,8766,8733,8358,7889,7502,7369,7204,7162,7009,6434,6089,5707,5376,5289'}

Nguyễn Hường (Theo Yonhap)

alt