Hải quân Đài Loan đạt đột phá trong công nghệ tàng hình

04/07/2011 23:40
(GDVN) - Đài Loan đã phát triển thành công một loại vật liệu tàng hình có thể hấp thụ tín hiệu radar.

(GDVN) - Đài Loan đã phát triển thành công một loại vật liệu tàng hình có thể hấp thụ tín hiệu radar. Đây được coi là bước đột phá mới trong công nghệ tàng hình đang được nghiên cứu tại đảo này - tờ United Daily News của Đài Loan cho biết hôm 4/7.

Thử nghiệm cho thấy, tàu  tên lửa lớp Seagull tải trọng 50 tấn sau khi được sơn phủ bằng loại vật liệu tàng hình trên thì không hề bị phát hiện bởi các máy radar, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

alt
 
 
Đây là thử nghiệm vật liệu tàng hình đầu tiên của Đài Loan và đã đạt được thành công trên cả mong đợi.

Hải quân Đài Loan đã từ chối bình luận về sự kiện trên. Hiện chưa rõ bao nhiêu tàu trong hạm hội Hải quân Đài Loan (có 10 tàu tên lửa lớp Seagull nặng 171 tấn tự đóng) sẽ được phủ sơn tành hình.

Hải quân Đài Loan cũng có dự định sản xuất 4 tàu tên lửa Hsiungfeng II (Brave Wind) tự sản xuất để thay thế dần những con tàu lớp Seagull đã cũ.

{iarelatednews articleid='6370,5897,4974,4708,4660,4402,2217,1776,1600,1566,1273,994,718,618,614'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)