Hải quân Hàn Quốc mở rộng căn cứ không quân gần Nhật Bản

13/07/2011 08:48
(GDVN) - Hải quân Hàn Quốc trong tháng 6 đã ký quyết định mở rộng căn cứ không quân trên đảo Ulleung thuộc vùng biển phía Tây của Hàn Quốc lên gấp 3.

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 13/7, Hàn Quốc đang có kế hoạch mở rộng một căn cứ không quân của Hải quân nước này trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, gần một hòn đảo Seoul và Tokyo cùng tuyên bố chủ quyền.

Hải quân Hàn Quốc trong tháng 6 đã ký quyết định mở rộng căn cứ binh chủng Không quân trên đảo Ulleung thuộc vùng biển phía Tây của Hàn Quốc lên gấp 3 lần so với kích thước hiện tại vào tháng 4 năm 2013.

đảo Dokdo/Takeshima
Đảo Dokdo/Takeshima

Các nhà lập pháp Hàn Quốc tiết lộ thêm, Hải quân nước này sẽ triển khai thêm một máy bay trực thăng Lynx và một chiếc UH-60 Blackhawk, nâng tổng số lên 4 chiếc trực thăng hoạt động trên đảo này.

Theo dân biểu Song Young-sun thuộc Liên minh đối lập Future Hope Alliance, động thái này của Seoul nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn cho các vùng biển gần đảo Dokdo của Hàn Quốc (mà Nhật Bản gọi là Takeshima) nằm cách đảo Ulleung khoảng 90 km.

Hàn Quốc vẫn duy trì quyền kiểm soát đảo Dokdo/Takeshima từ những năm 1950 tới nay, mặc dù nhiều lần Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng yêu cầu Seoul trao trả quyền kiểm soát hòn đảo này về với chủ nhân thực sự của nó.

{iarelatednews articleid='4437,782,278,6115,4802,1667,7164,6615,2878,446,5874,4869,1452,7204,7162,7009,6434,6089'}

Nguyễn Hường
(Theo Xinhua)

alt