Hai toa tàu rơi vào nhau, lái tàu bị phanh đâm thủng ngực

24/07/2011 02:25
(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 23/7, ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 191 người khác bị thương sau khi chiếc tàu cao tốc mang số hiệu D3115 trật đường ray

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 23/7, ít nhất 33 người đã thiệt mạng và 191 người khác bị thương sau khi hai chiếc tàu cao tốc mang số hiệu D3115 và D301 gặp nạn tại Ôn Châu trong tối cùng ngày.

Theo kết quả điều tra sơ bộ sáng ngày 24/, tàu D3115 gặp nạn tại địa phận thị trấn Shuangyu, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào lúc 20h34 theo giờ địa phương (khoảng 12h30 theo giờ GMT và tương đương với khoảng 19h30 theo giờ Hà Nội).

Sau khi tàu D3115 bị trật đường ray, hai toa tàu 15 và 16 của con tàu này đã rơi ra khỏi cây cầu, đồng thời rơi xuống toa tàu đầu tiên của con tàu mang số hiệu D301 đang di chuyển từ Bắc Kinh tới Phúc Châu ở bên dưới.

Hai toa tàu của tàu D3115 ước tính có khoảng 200 hành khách. Tàu D3115 thuộc Cục Đường sắt Thượng Hải, còn tàu D301 thuộc Cục Đường sắt Nam Xương.

Pan Yiheng, người điều khiển con tàu D301, đã bị phanh tàu đâm xuyên qua ngực, tử vong tại chỗ khi anh này đang cố kích hoạt phanh khẩn cấp khi xảy ra va chạm.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, tàu D3115 bị trật đường ray do sét đánh làm trật bánh. Trong khi đó, một tàu cao tốc di chuyển theo hướng ngược lại với hai con tàu trên, mang số hiệu D3212, khởi hành từ Hạ Môn cũng đã buộc phải dừng lại do sét đánh vào lúc 8 giờ tối ngày 23/7. May mắn, không có hành khách nào bị thương.

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

 {iarelatednews articleid='8446,8431,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628,7708,7643,7562,7468,7348,7343,7276,7256'}

Nguyễn Hường (Theo Xinhua)

alt