Hàn Quốc bị đã bị quân của Bin Laden báo thù?

06/05/2011 06:38
(GDVN) - Các phần tử khủng bố Taliban có thể tấn công người Hàn Quốc sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.

(GDVN) - Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 5/5 đưa tin, 4 quả tên lửa đã được  bắn vào gần nơi đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình và tái thiết Afghanistan được Seoul phái sang nước này, rất may không có thương vong nào về người.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo các cơ quan ngoại giao của mình ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác trước khả năng lực lượng Hồi giáo cực đoan và các phần tử khủng bố Taliban có thể tấn công người Hàn Quốc sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.

Người dân Hàn Quốc theo dõi diễn biến vụ Bin Laden
Người dân Hàn Quốc theo dõi diễn biến vụ Bin Laden

Lực lượng tái thiết Afghanistan do Hàn Quốc cử sang nước này, đặc biệt là đội Tình bạn - Ashena có nhiệm vụ cùng lính Mỹ duy trì trật tự trị an và huấn luyện cho cảnh sát Afghanistan đã được cảnh báo trước, họ có thể trở thành một trong những tâm điểm báo thù của các phần tử khủng bố.

Đội Ashena tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ
Đội Ashena tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ

Vụ tấn công lực lượng tái thiết của Hàn Quốc xảy ra vào khoảng 9h 30 phút sáng 4/5, 4 quả đạn tên lửa chống tăng RPG đã nhằm vào doanh trại của lực lượng này, 2 quả chệch ra ngoài, 1 quả rơi vào căn cứ và 1 quả phát nổ trên không. Tuy nhiên không có thương vong về người xảy ra.

Riêng năm 2011 đã có 6 đợt tấn công nhằm vào lực lượng Hàn Quốc đồn trú tại Afghanistan, trong đó lần gần đây nhất lực lượng khủng bố đã nã 4 quả đạn RPG vào doanh trại của lực lượng này hôm 3/4 vừa qua.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay, thủ phạm gây ra vụ tấn công này không cần nói dư luận cũng biết. Seoul sẽ tăng cường hợp tác với Washington và Kabul điều tra vụ tấn công này.

{iarelatednews articleid='1509,1543,1540,1733,1718,1691,1698,1683,1673,1635,1668,1633,1655,1651,1632,1620,1627,1595'}

Hồng Thủy (theo Yonhap News)