Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên xả đập không báo trước

30/06/2011 02:45
(GDVN) - Triều Tiên đã bắt đầu xả nước từ một con đập gần biên giới mà không đưa ra thông báo trước.

(GDVN) - Theo thông tấn xã Yonhap ngày 29/6, các quan chức Hàn Quốc lên tiếng cho biết Triều Tiên đã bắt đầu xả nước từ một con đập gần biên giới Hàn Quốc mà không đưa ra thông báo trước.

Các quan chức tại một thị trấn thuộc tỉnh Gyeonggi, phía bắc Seoul cho hay, đầu tuần này phía Triều Tiên đã cho mở cửa đập Hwanggang gần sông Imjin chảy ra bờ biển phía tây của Hàn Quốc và cho tới thời điểm này vẫn chưa đóng cửa đập.

a
Cầu Pilseung
 
Phía Hàn Quốc đã theo dõi mực nước trên cầu Pilseung gần biên giới, gần như một thước đo mức độ xả đập của Triều Tiên, cho thấy: nước dâng lên tới mực 4,49 m vào 8 giờ sáng ngày thứ Ba vượt qua mức cảnh báo 1,49 mét, và sau đó giảm xuống còn 4,03 m lúc 16 giờ 20 phút ngày thứ Tư và lại nhích lên 4,04 m vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Theo các quan chức địa phương, nước từ đập Hwanggang phải mất 10 giờ lưu thông mới có thể tiếp cận được cầu Pilseung. Tuy nhiên, đợt xả đập lần này không gây thiệt hại gì tới phía Hàn Quốc.

Đập Hwanggang được thiết kế để ngăn lũ quét tại Triều Tiên. Đợt xả đập lần này từ đập được cho là do ảnh hưởng của bão Meari khiến mực nước trong đập tăng đột ngột.

Trong tháng 9/2009, một đợt xả lũ không báo trước của Triều Tiên đã gây ra trận lũ quét khiến 6 người Hàn Quốc thiệt mạng. Năm ngoái, Triều Tiên cũng mở cửa đập Hwanggang một lần nhưng có thông báo trước cho phía Hàn Quốc.

Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng phản ứng trước cáo buộc trên của phía Hàn Quốc.

{iarelatednews articleid='6089,6097,6093,6081,6059,6024,6012,6018,5990,5999,5985,5986,5919,5947,5951,5925,5927,5937'}

Nguyễn Hường
(Theo Yonhap)