Hàn Quốc sẵn sàng tấn công nếu Triều Tiên gây hấn 1 lần nữa

15/06/2011 10:46
(GDVN) – Ngày 15/6/2011, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ tiến hành tấn công trả đũa nếu một lần nữa Bắc Tiều Tiên gây hấn.

(GDVN) – Ngày 15/6/2011, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ tiến hành tấn công trả đũa nếu một lần nữa Bắc Tiều Tiên gây hấn với Seoul.

 

Tuyên bố của ông Lee Myung Bak được đưa ra trong khi ông đọc bài diễn văn đảm nhận quyền chỉ huy quân sự mới sau khi các hòn đảo của Hàn Quốc ở khu vực biên giới trên Biển Hoàng Hải đã được tăng cường sau vụ đấu pháo với Triều Tiên vào năm ngoái.

“Sự hiện diện quân sự của chúng ta là để ngăn ngừa chiến tranh, đảm bảo hòa bình, tuy nhiên quân đội sẵn sàng thực hiện hành động tấn công trả đũa nếu bị gây hấn”.

Tuyên bố thể hiện thái độ khá cứng rắn của Tổng thống Lee Muyng Bak được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, quân đội Hàn Quốc liên tục bị chỉ trích vì phản ứng quá yếu kém với các hành động quân sự của Triều Tiên, đặc biệt là vụ đấu pháo khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng vào tháng 11 năm ngoái.

{iarelatednews articleid='446,4779,4710,4580,4545,4239,4060,4011,3856,3718,3608,2902,2008,1335,1251,1206,487,444'}

Bình Nguyên (theo AFP)