Hàn Quốc sẽ không xử phạt vụ binh sỹ bắn nhầm máy bay dân sự

19/06/2011 08:18
(GDVN) - Hàn Quốc sẽ không xử phạt những binh sĩ đã nổ súng bắn về phía một chiếc máy bay dân sự (hôm 17/6) vì tưởng lầm đó là máy bay của quân đội Triều Tiên.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn AFP, đại diện Hàn Quốc hôm 19/6 tuyên bố sẽ không xử phạt những binh sĩ đã nổ súng bắn về phía một chiếc máy bay dân sự (hôm 17/6) vì tưởng lầm đó là máy bay của quân đội Triều Tiên.

"Do sương mù buổi sáng sớm làm tầm nhìn của họ bị gián đoạn... họ đã làm đúng theo hướng dẫn phòng vệ" - phát ngôn viên của lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Hàn Quốc nói với phóng viên AFP.

alt
 
 
"Hành động này cũng xuất phát một phần từ nguyên do là tình hình căng thẳng với Triều Tiên tăng cao trong thời gian gần đây... chúng tôi hiện không có kế hoạch xử phạt họ bởi hành động trên cũng đã không gây thiệt hại gì cho máy bay dân sự" - ông nói thêm.

Được biết, vụ việc hi hữu trên xảy ra tại một chốt kiểm soát trên đảo Gyodong, ở phía tây bờ biển Hàn Quốc gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải hôm 17/6 khi các binh sĩ trên đang làm nhiệm vụ.
Chiếc máy bay bị tưởng nhầm là máy bay địch thuộc sở hữu của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana, mang theo 119 hành khách từ Trung Quốc tới sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Máy bay đã nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của của súng trường K-2 nên đã hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon sau đó.

{iarelatednews articleid='5095,5036,4804,4779,4710,4580,4545,4239,4060,4011,3856,3718,3608,2902,2008,1335,1251,1206'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)