Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản phản đối chuyến thăm đảo tranh chấp

29/07/2011 08:59
(GDVN) - Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản để phản đối chuyến thăm của các nhà lập pháp Nhật Bản tới một địa điểm nằm gần hòn đảo tranh chấp giữa hai nước.

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP đưa tin cho biết, ngày 29/7, Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật Bản để phản đối chuyến thăm của các nhà lập pháp Nhật Bản tới một địa điểm nằm gần hòn đảo tranh chấp giữa hai nước.

Bốn nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã công bố một kế hoạch sẽ đến thăm hòn đảo Ulleung - hòn đảo nằm gần đảo Dokdo (người Nhật gọi là Takeshima) nhất. Nhưng theo Yonhap, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của  Seoul.

a
 

Ngày 29/7, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jae-Shin đã triệu hồi đặc phái viên Masatoshi Muto của Nhật Bản tuyên bố rằng chính quyền Seoul sẽ mời bốn nhà lập pháp Nhật Bản quay trở lại khi họ tiếp cận hòn đảo này.

Một quan chức Ngoại giao giấu tên của Hàn Quốc cho biết, một chuyến thăm như thế này "sẽ không giúp gì cho quan hệ song phương" mà ngược lại sẽ làm "tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ Nhật - Hàn, làm tổn thương tình cảm (của người Hàn Quốc) và làm suy yếu rất nhiều nỗ lực ngoại giao làm tăng cường mối quan hẹ song phương".

Đại diện của Hàn Quốc còn bày tỏ nguyện vọng rằng: "chúng tôi mong họ hãy tự kiềm chế".

Quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tokyo trở nên căng thẳng sau khi cả hai bên cùng tuyên bố quyền kiểm soát đảo Dokdo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima.

{iarelatednews articleid='8105,7502,7445,7369,7001,6945,6921,6562,6509,6483,6456,5925,5517,5461,4775,3884,2759,2569'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

alt