Khu trục hạm tên lửa của Hải quân Mỹ thăm cảng Viễn Đông Nga

02/07/2011 14:15
(GDVN) – Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tới cảng Vladivostok từ ngày 2/7.

(GDVN) – Phát ngôn viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Viễn Đông, Nga ngày 2/7/2011 cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tới cảng Vladivostok từ ngày 2/7.

Quan chức đại diện của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Viễn Đông cho biết tàu khu trục USS Ford (FFG-54) thuộc lớp Oliver Perry tới thăm cảng biển của Nga diễn ra đồng thời với lễ kỷ niệm năm thứ 151 của cảng Vladivostok.

Tàu khu trục USS Ford (FFG-54)
Tàu khu trục USS Ford (FFG-54)

Đại diện của Mỹ cũng cho biết chuyến thăm này cũng có ý nghĩa liên quan đến Ngày Độc lập sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 4/7 tới đây.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày (từ 2-5/7), các thuỷ thủ trên khu trục hạm tên lửa USS Ford (FFG-54) của Hải quân Mỹ sẽ giao lưu với các sỹ quan của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga và tham gia nhiều sự kiện thể thao, văn hoá khác.

Dự kiến, các thuỷ thủ Mỹ cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gặp gỡ những trẻ em địa phương mắc các chứng bênh ung thư ngay trên bong của chiến hạm USS Ford (FFG-54).

Ria Novosti bình luận, các hoạt động thăm viếng, trao đổi hải quân gần đây giữa Nga và Mỹ là dấu hiệu cho thấy quan hệ quân sự giữa Moscow và Washington đang có dấu hiệu cải thiện.

Cảng Vladivostok
Cảng Vladivostok

Vào năm ngoái 2010, tuần dương hạm tên lửa Varyag của Hải quân Nga cũng có chuyến ghé thăm thành phố San Francisco. Sự kiện này đánh dấu việc một chiến hạm của Nga lần đầu tiên ghé thăm đất Mỹ trong vòng 147 năm qua.

Theo Ria Novosti, sẽ có nhiều tàu chiến Mỹ sẽ đến Murmansk và Vladivostok của Nga trong năm nay 2011.

{iarelatednews articleid='6231,6175,6155,6100,5999,5937,5906,5865,5875,5785,5744,5729,5741,5738,5593,5647,5340'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)