Kinh hoàng vụ 1 kỹ sư bị hút vào động cơ máy bay

08/08/2011 02:56
(GDVN) - Một kỹ sư máy bay ở New Zealand đã thiệt mạng sau khi bị hút vào động cơ máy bay trong lúc đang thực hiện công tác bảo trì.

(GDVN) - Một kỹ sư máy bay ở New Zealand đã thiệt mạng sau khi bị hút vào động cơ máy bay trong lúc đang thực hiện công tác bảo trì.

Theo thông báo được hãng hàng không Air New Zealand phát hành ngày 8/8 cho biết, một kỹ sư bảo trì máy bay 51 tuổi đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ vào sáng cùng ngày tại một trụ sở của hãng ở thị trấn phía nam đảo Blenheim.

 


Air New Zealand không công bố thông tin chi tiết có liên quan tới cái chết của viên kỹ sư trên nhưng theo tờ Fairfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ hãng hàng không cho biết, người đàn ông trên đã bị hút vào động cơ của một chiếc Hercules C-130 đã được tháo dời khỏi máy bay và được đặt trong khoang thử nghiệm của hãng hàng không.

Dường như người đàn ông này đã bước vào khu vực thử nghiệm bay trong lúc động cơ đang chạy.

Cơ quan phụ trách an toàn lao động và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết viên kỹ sư trên.
{iarelatednews articleid='9940,9208,9211,5295,3818,5110,2665,4941,1800,571,5568,8189,6503,1175,7855,573,3245,3004'}


Nguyễn Hường (Theo AFP)
 

Kinh hoàng vụ 1 kỹ sư bị hút vào động cơ máy bay ảnh 2