Lại lộ thêm thông tin bí mật về cuộc truy lùng Bin Laden

12/07/2011 02:25
(GDVN) - Mỹ đã thuê một nhân viên y tế người bản địa để phát động một chiến dịch cung cấp vaccine miễn phí và mục đích cuối cùng là:

(GDVN) – Theo nguồn tin của tờ Guardian, trước khi phát động chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden ở miền bắc Pakistan, tình báo Mỹ đã thuê một nhân viên y tế người bản địa để phát động một chiến dịch cung cấp vaccine miễn phí và mục đích cuối cùng là xác định các thành viên có mặt trong ngôi nhà mà Osama đang lẩn trốn.

 

Tờ báo của Anh cho biết, tình báo Mỹ đã thuê bác sỹ người bản địa có tên Shakil Afridi triển khai việc tiêm vaccine nhằm lấy được mẫu DNA của các thành viên thân cận đang có mặt trong nhà của Bin Laden.

Chiến dịch này được tình báo Hoa Kỳ triển khai ngay sau khi họ phát hiện ra một người chuyên phụ trách việc đưa và nhận tin tức cho trùm khủng bố Osama Bin Laden từ một mẫu DNA được lấy từ chị gái của hắn ta.

Thông tin này có vẻ như có cơ sở bởi bác sỹ Shakil Afridi đã bị lực lượng tình báo của Pakistan bắt giữ và thẩm vấn.

Trong khi đó, một quan chức của Pakistan cho biết việc Shakil Afridi phát động chiến dịch tiêm vaccine tại thị trấn Bilal là hoàn toàn không hợp lý bởi đây là khu vực khá giả, không cần đến hoạt động cung cấp vaccine miễn phí.

{iarelatednews articleid='5668,4786,4756,4489,3317,3050,2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2074,2070,1760,1842'}

Bình Nguyên (theo AFP)