Một công ty bất động sản TQ bị tố dùng bọ cạp ép dân ra khỏi nhà

26/07/2011 23:24
(GDVN) - Những người dân sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị một phen hoảng hồn khi thấy tới 10.000 con bọ cạp phủ đen tường nhà.

(GDVN) - Những người dân sống tại hẻm Huawu, ngoại ô thành phố Đại Hưng, Thâm Quyến, Trung Quốc thức dậy vào buổi sáng thứ Hai tuần trước đã bị một phen hoảng hồn khi thấy tới 10.000 con bọ cạp phủ đen hết các bức tường bên trong nhà của họ.

"Tôi tỉnh giấc vào khoảng 2 giờ sáng và thấy một người ngoài 20 tuổi đang đổ thứ gì đó từ thùng gỗ ra cửa đại và cửa sổ nhà như thể đánh dấu thứ gì đó" - một người đàn ông địa phương kể với tờ Shenzhen News.

alt
 

"Tôi thấy hành động đó thật đáng ngờ. Vì vậy, tôi thắp đèn lên và thấy bọ cạp đang bò khắp nơi" - ông kể tiếp.

Theo tờ Shenzhen News, người đàn ông này đã thu thập được khoảng 10 kg bọ cạp ở khu vực xung quanh nhà ông. Trong khi đó, hẻm Huawu có khoảng 100 ngôi nhà.

Chính quyền địa phương đã bán khu đất này cho công ty bất động sản Shenzhen Rosa. Tuy nhiên, quá trình đàm phán đền bù vẫn còn bế tắc, mặc dù chủ thầu đã cắt điện cắt nước của các hộ gia đình này buộc họ phải rời đi.

Liu Hongbo, một nhà bình luận của tờ Liberation Daily cho biết, lũ bọ cạp đã đi lang thang khắp con hẻm này trong suốt 2 ngày sau đó. Những người dân tại Huawu đã nộp đơn khiếu nại đòi Shenzhen Rosa phải bồi thường vì cho rằng đây là một thủ đoạn của công ty nhằm ép họ phải bỏ đi nơi khác.

Hiện chưa có một hộ gia đình nào ký kết hợp đồng chấp thuận nhận khoản bồi thường di dời với công ty Shenzhen Rosa. Phát ngôn viên chính quyền Thâm Quyến đã bác bỏ giả thuyết cho rằng sự xuất hiện của lũ bò cạp trên có liên quan tới công ty  Shenzhen Rosa và nói rằng hành động này "quá tàn bạo".

{iarelatednews articleid='8662,8602,8597,8583,8579,8532,8450,8431,8449,8446,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628'}

Nguyễn Hường (Theo NewsRu)

alt
Một công ty bất động sản TQ bị tố dùng bọ cạp ép dân ra khỏi nhà ảnh 3