Một dàn khoan của Trung Quốc bị tràn dầu ra biển

04/07/2011 00:35
(GDVN) - Dầu từ một giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)) đã tràn ra Vịnh Bột Hải.

(GDVN) - Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm 3/7 đăng tải tin tức cho biết, một công ty năng lượng quốc gia của nước này đã không công bố thông tin đầy đủ và kịp thời về một vụ tràn dầu từ một giàn khoan nằm ngoài khơi bờ biển phía đông bắc.

Theo đó, dầu từ một giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)) đã tràn ra Vịnh biển Bột Hải kể từ giữa tháng 6 nhưng cho tới ngày 1/7 đơn vị khai thác dầu mỏ này mới lên tiếng xác nhận thông tin về sự cố trên - Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc (CNR) cho biết.

alt
 

Thông tin chi tiết về vụ tràn dầu này được đăng tải đầu tiên trên Weibo, một trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc giống như Twitter.

Theo công bố của CNOOC, tình hình vụ tràn dầu hiện đã được kiểm soát. Dầu từ giàn khoan bị rò rỉ đã lan ra mặt biển dài khoảng 200m - CNR trích dẫn nguồn tin của CNOOC cho hay,

Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng đưa tin về sự cố và nhấn mạnh việc CNOOR đã không đề cập tới nguyên nhân dẫn tới sự cố trên.

Nhưng theo một số nguồn tin của CCTV, vụ rò rỉ dầu này có thể là kết quả của việc đường ống dẫn dầu bị ăn mòn.

{iarelatednews articleid='6370,6367,6364,6348,6294,6293,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)