Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch về lý do cần tàu sân bay

12/08/2011 00:37
(GDVN) - Hoa Kỳ ngày 10/8 đã lên tiếng đề nghị Trung Quốc minh bạch lý do cần một chiếc tàu sân bay trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng.

(GDVN) - Hoa Kỳ ngày 10/8 đã lên tiếng đề nghị Trung Quốc giải thích lý do tại sao nước này lại cần một chiếc tàu sân bay trong bối cảnh mối quan ngại về sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh về các mục tiêu quân sự của mình ngày càng mạnh mẽ.

"Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ giải thích nào mà Trung Quốc muốn đưa ra về sự cần thiết của loại phương tiện này" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết trong buổi phỏng vấn có đề cập tới việc liệu tàu sân bay của Trung Quốc có làm gia tăng sự căng thẳng trong khu vực hay không.

Tàu sân bay
Tàu sân bay "tái chế" của Trung Quốc.


"Đây là một phần của mối quan tâm lớn hơn của chúng tôi. Trung Quốc đã không minh bạch như các quốc gia khác.  (Trung Quốc) không minh bạch như Hoa Kỳ về các cuộc mua bán thiết bị quân sự, về ngân sách quân sự của mình" - bà Nuland cho biết.

"Và chúng tôi muốn có một mối quan hệ cởi mở, minh bạch trong các vấn đề quân sự" - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Việc Trung Quốc mua lại một tàu sân bay cũ lớp Vayarg của Nga từ Ucraina về tân trang lại và đưa vào hoạt động thực nghiệm chỉ vừa mới được công bố chính thức hôm 27/7.

Ngay sau đó, sự kiện này đã thu hút nhiều sự quan tâm chú ý đặc biệt của báo giới trong nước Trung Quốc và quốc tế.  Ngày 10/8, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin cho biết, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời cảng Đại Liên, nơi nó đang được tu sửa, để ra khơi chạy thử nghiệm lần đầu.


{iarelatednews articleid='10262,10188,10169,10085,10016,9900,9788,9603,9755,9732,8921,8695,2111,6704,308,3770,4513,5361'}
Nguyễn Hường
(Theo AFP)