NATO muốn diệt ông Gaddafi để phá vỡ thế bế tắc?

01/05/2011 21:07
(GDVN) – Chủ tịch Ủy ban quốc tế thuộc Duma Quốc Gia Nga cho biết đó là hành động tháo gỡ bế tắc của liên quân.

(GDVN) – Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Ria Novosti, ngày 1/5/2011, Chủ tịch Ủy ban quốc tế thuộc Duma Quốc Gia Nga cho biết đó là hành động tháo gỡ bế tắc của liên quân.
 

 

Ông Konstantin Kosachyov – người đứng đầu Ủy ban quốc tế ở Duma nói rằng các chiến dịch tấn công quân sự của NATO ở Libya đã tập trung sử dụng sức mạnh quân sự một cách bừa bãi và đã chuyển hướng lệnh khuôn khổ sắc lệnh hợp pháp của HĐBA.

“Một cuộc nội chiến khốc liệt đang diễn ra tại Libya với sự can thiệp của bên thứ 3 đến từ bên ngoài quốc gia này, tình hình hiện tại đã đưa liên quân vào thế bế tắc. Vụ oanh kích tư dinh của người thân Tổng thống Gaddafi vào đêm 30/4 là một hành động tháo gỡ bế tắc của NATO” – ông Konstantin Kosachyov nói.

Quan chức Nga cho rằng thường dân Libya thiệt mạng là điều không tránh khỏi, thảm kịch này sẽ tiếp tục xảy ra khi các mục tiêu đã được tuyên bố đang được tiến hành bằng các hành động phi pháp.

{iarelatednews articleid='1155,941,713,657,642,533,508'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)