Ngoại trưởng Anh: Đại tá Gaddafi có thể ở lại Libya

26/07/2011 00:32
(GDVN) - Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 25/7 đã yêu cầu Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hãy từ bỏ quyền lực và ông được phép ở lại quốc gia Bắc Phi này.

(GDVN) - Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 25/7 đã yêu cầu Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hãy từ bỏ quyền lực và ông được phép có thể ở lại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu trên được ông Hague đưa ra trong cuộc hội đàm tại London với đại diện nước Pháp Alain Juppé.

Đại tá Gaddafi
Đại tá Gaddafi
Tuy nhiên, ông Hague cũng nói thêm rằng, nước Anh thích phương án Đại tá Gaddafi sẽ rời khỏi Libya hơn, và đồng thời nhấn mạnh rằng Pháp và Anh đã hoàn toàn thống nhất quan điểm về nhiệm vụ hiện tại của NATO chống lại Gaddafi tại Libya .

"Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, như Alain (Juppé) đã nói là dù bất cứ điều gì xảy ra, Gaddafi cũng phải rời bỏ quyền lực" -  ông Hague nói. "Rõ ràng là việc ông ta rời khỏi Libya sẽ là cách tốt nhất để chỉ cho những người Libya thấy rằng họ không còn phải sống trong nỗi sợ hãi Gaddafi".

Ông Juppé cho biết, các đồng minh của Pháp đã hoàn thành "sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo", mặc dù có một số ý kiến cho rằng nhiệm vụ đã kéo dài quá lâu. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ lên chế độ Libya bằng các phương pháp tương tự" - ông nói.

"Nếu chúng ta không can thiệp vài tháng trước đây, có thể đã có một vụ thảm sát tại Benghazi và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tự hào vì đã có quyết định dũng cảm" - ông Juppé kết luận.

{iarelatednews articleid='7957,7646,7567,7076,5838,4432,4168,3884,3582,3283,2747,2462,2181,2141,2119,2083,1949,1457'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt

alt