Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan tự tử tại văn phòng của Đảng "Tự vệ"

06/08/2011 00:45
(GDVN) - Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan Andrzej Lepper được tìm thấy đã chết vào hôm thứ Sáu ngày 5/8.

(GDVN) - Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan Andrzej Lepper được tìm thấy đã chết vào hôm thứ Sáu ngày 5/8. Theo nguồn tin của tờ BBC News, thi thể của ông được tìm thấy tại văn phòng của Đảng "Tự vệ" ở Warsaw.

Cảnh sát tin rằng ông Pepper đã chết do tự vẫn. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời nguồn tin thân cận với nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan cho biết, chính trị gia này đã chọn hình thức treo cổ tự vẫn.

Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan Andrzej Lepper
Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan Andrzej Lepper

Ông Andrzej Lepper qua đời ở tuổi 57 để lại một người vợ và 3 người con. Ông từng đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng Ba Lan trong năm 2006-2007 dưới thời Tổng thống Jaroslaw Kaczynski, người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nga năm ngoái. Trước đó, ông đảm nhiệm chứ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, ông Lepper cũng đã hai lần vinh dự được bầu vào chức phó chủ tịch Quốc hội và đã 4 lần tham gia ứng cử vào chức Thủ tướng.

Tuy nhiên, trong năm 2006, ông Lepper từng bị cáo buộc tội danh quấy rối tình dục nhân viên cấp dưới của Đảng "Tự vệ".

{iarelatednews articleid='9050,3342'}

Nguyễn Hường (Theo Rian, Lenta)

Nguyên Phó Thủ tướng Ba Lan tự tử tại văn phòng của Đảng "Tự vệ"  ảnh 2