Nhật Bản: Triều Tiên đã có thể thu nhỏ vũ khí hạt nhân

12/08/2011 00:30
(GDVN) - Nhật Bản tin rằng Triều Tiên đã có công nghệ giúp thu nhỏ kích thước vũ khí hạt nhân của mình.

(GDVN) - Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 11/8 đưa tin cho biết, Nhật Bản tin rằng Triều Tiên đã có công nghệ giúp thu nhỏ kích thước vũ khí hạt nhân của mình. Đây là một bước tiến mà về mặt lý thuyết có thể cho phép cài đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.

Thông tin trên được tiết lộ trong sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2011 vừa được công bố hồi đầu tháng này.

 


Một nhà lập pháp Hàn Quốc tên là Song Young-sun cũng đã lên tiếng cho biết, Triều Tiên có thể đã đặt được đầu hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn Scud hoặc tên lửa tầm trung Rodong và có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc.

Ngoài ra, dường như Triều Tiên cũng đã thành công trong hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong-2 có thể đạt tới Alaska (Mỹ).

Trong tháng sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng đã phát biểu với các nhà lập pháp rằng ông nghi ngờ Triều Tiên đã hoàn thành kế hoạch phát triển đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn có thể trang bị cho tên lửa hoặc máy bay.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nhận xét của ông không có bằng chứng xác thực.
{iarelatednews articleid='10067,8692,446,5874,4872'}
Nguyễn Hường
(Theo Yonhap)