Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

31/07/2011 23:57
(GDVN) - Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày 31/7 đã lên tiếng cảnh báo một tàu nghiên cứu của trung Quốc vì đã tiến tới quá gần những hòn đảo tranh chấp

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP đưa tin cho biết, Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày 31/7 đã lên tiếng cảnh báo một tàu nghiên cứu của Trung Quốc vì đã tiến tới quá gần những hòn đảo tranh chấp giữa hai nước và đồng thời phản đối các hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc tại vùng biển này.

Con tàu của Trung Quốc, có tên là Beidou, đã được trực thăng tuần tra của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện vào sáng sớm ngày Chủ Nhật (31/7) khi đang hoạt động tại khu vực nằm cách bờ biển Uotsuri khoảng 60km.

Đảo Uotsuri là một phần của quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và Đài Loan cũng đã lên tiếng tuyên bố chủ quyền của mình tại quần đảo này.

a
Hình ảnh con tàu Trung Quốc được phát hiện ở gần quần đảo
tranh chấp giữa Nhật Bản - Trung Quốc vào sáng ngày 31/7.

Máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản sau đó đã phát hành một cảnh báo yêu cầu tàu Trung Quốc không tiến hành các hoạt động nghiên cứu trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản khi chưa có sự cho phép của chính phủ nước này.

Tuy nhiên, tàu nghiên cứu của Trung Quốc vẫn tiếp tục hành trình của mình mà không đáp lại thông điệp trên, nhưng không lâu sau đó  cũng đã quay đầu đi theo hướng ngược lại - lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết.

{iarelatednews articleid='9069,9031,8396,8139,8105,7686,7603,7502,7445,7424,7369,7250,7229,7148,7001,6919,6945,6921'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

 

alt