Nhật đình chỉ hoạt động của toàn bộ tiêm kích F-15

07/07/2011 00:34
(GDVN)- Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lệnh cho toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-15 tạm thời ngừng hoạt động cho tới khi làm rõ nguyên nhân một chiếc mất tích bí ẩn.

(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hạ lệnh cho toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-15 tạm thời ngừng hoạt động cho tới khi làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự mất tích bí ẩn của một chiếc F-15 vào sáng 5/7 trên vùng biển Hoa Đông.

Chiếc F-15 bị mất tích bí ẩn tại vùng biển ngoài khơi thuộc quần đảo Okinawa, Nhật Bản trong một buổi bay huấn luyện. Xác phi công lẫn máy bay chiến đấu vẫn chưa được tìm thấy.

alt
 

Quân đội Nhật Bản đã huy động nhiều tàu hải quân để tìm kiếm viên phi công lẫn xác máy bay mất tích. Những mảnh vỡ thuộc phần đuôi máy bay đã được tìm thấy trôi nổi trên đại dương trong ngày hôm qua.

Được biết, quân đội Nhật Bản hiện sở hữu khoảng 202 chiếc máy bay chiến đấu F-15. F-15 được Nhật Bản sử dụng từ đầu những năm 1970 và đang ngày trở nên cũ kỹ cũng như tiêu tốn phần ngân sách rất lớn để duy trì hoạt động của nó.

Nước Mỹ cũng vẫn còn sở hữu F-15 và dự kiến sẽ thay thế chúng bằng những chiếc chiến đấu cơ hiện đại hơn như F-35 và F-22.  Hiện Nhật đang tìm kiếm phương tiện thay thế những chiếc F-15 trên.

{iarelatednews articleid='6709,6647,6640,6627,6568,6370'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)