Nhật xây tường phủ kín nhà máy điện hạt nhân Fukushima

14/05/2011 01:01
(GDVN)- Bức tường bao phủ tổ máy này sẽ được xây dựng bằng khung thép và vật liệu nhựa cao cấp, sau khi hoàn thành nó sẽ có chiều cao 55 m, dài 47 m.

(GDVN) - Hãng thông tấn Kyodo ngày 14/5 đưa tin, hôm qua 13/5 tập đoàn điện lực Tokyo (Tepco) đã quyết định xây tường bao phủ tổ máy số 1 nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhằm tránh rò rỉ phóng xạ.

Mô hình xử lý tổ máy hạt nhân số 1 Fukushima
Mô hình xử lý tổ máy hạt nhân số 1 Fukushima

Hiện tại đơn vị này đang tích cực dọn dẹp và xử lý môi trường khu vực lò phản ứng số 1 để các cần cẩu hạng nặng phục vụ thi công có thể tiến vào xây dựng tường bao dự kiến sẽ được bắt đầu trong tháng 6.
 
Theo kế hoạch, bức tường bao phủ tổ máy này sẽ được xây dựng bằng khung thép và vật liệu nhựa cao cấp, sau khi hoàn thành nó sẽ có chiều cao 55 m, dài 47 m và rộng 42 m.

Được biết, kế hoạch này nằm trong lộ trình xử lý sự cố các tổ máy số 1, 3 và 4 nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ chất phóng xạ, cuối cùng sẽ dùng bê tông phủ kín các tổ máy, đóng cửa vĩnh viễn để bảo đảm an toàn cho người dân.

{iarelatednews articleid='1879,1819,1133'}

Hồng Thủy (theo Kyodo)