Những nghi ngờ đáng sợ sau vụ ám sát Tư lệnh quân đội giải phóng Lybia

30/07/2011 00:44
(GDVN) - Ông Ibrahim Musa cho biết, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda là kẻ đứng sau cái chết của Tư lệnh quân đội giải phóng Lybia, Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis.

(GDVN) - Ngày 29/7, AFP dẫn tuyên bố của người đại diện chính phủ Lybia, ông Ibrahim Musa cho biết, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda là kẻ đứng sau cái chết của Tư lệnh quân đội giải phóng Lybia, Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis.

Theo nguồn tin trên, cái chết Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis là một kế hoạch của Al-Qaeda bởi tổ chức này muốn cho mọi người thấy sự hiện của mình tại phía đông Lybia, nơi lực lượng nổi dậy đang kiểm soát.

Thiếu tướng
Tư lệnh quân đội giải phóng Lybia, Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis

Hơn nữa, theo ông Ibrahim Musa, các thành viên Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NPC) biết rất rõ những kẻ ám sát ông Younis, nhưng đã không thể làm gì được vì sợ hãi Al-Qaeda. Như vậy, có thể nói rằng, việc ám sát Tư lệnh quân đội giải phóng Lybia, Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis là một bằng chứng chứng minh NPC đã mất sự kiểm soát Benghazi.

Ngày 28/8, ông Abdul-Fattah Younis chết có vẻ rất bí ẩn. Theo một giả thuyết, ông Younis đã từng là Bộ trưởng Nội vụ dưới chế độ Tổng thống Gaddafi, nên bị lính đột kích chính phủ truy sát, nhưng theo gia thuyết khác, chính lực lượng nổi dậy nghi ngờ ông là kẻ phản bội nên đã thủ tiêu ông. Bộ trưởng dầu mỏ NPC cho rằng, Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis bị chết do chính bàn tay của lực lượng nổi dậy Lybia.

Quan tài
Quan tài đựng thi thể Thiếu tướng Abdul-Fattah Younis

Trước đó, ông Gaddafi đã nhiều lần tuyên bố về mối quan hệ giữa lực lượng nổi dậy và tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông cho rằng, sự bất ổn ở các thành phố Lybia do đại diện của tổ chức này tiến hành.

Các hành động chống đối chính quyền của đại tá Gaddafi bắt đầu tại miền đông Lybia vào giữa tháng 2/2011 và sớm leo thang thành một cuộc chiến tranh nhân dân. Lực lượng nổ dậy đã thành lập Hội đồng chuyển tiếp quốc gia có trung tâm tại Benghazi.

{iarelatednews articleid='9050,9051,9052,9058,9048,9030,9031,9012,9004,8965,8914,8964,8962,8844,8928,8910,8899,8877'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)

alt