Pakistan: Nhà báo được phép mang súng theo người khi đi tác nghiệp

02/06/2011 08:45
(GDVN) - Các nhà báo Pakistan đã được Bộ Nội vụ nước này cho phép mang vũ khí tự vệ sau sự kiện phóng viên Syed Saleem Shahzad chết một cách bí ẩn.

(GDVN) - Các nhà báo Pakistan đã được Bộ Nội vụ nước này cho phép mang vũ khí tự vệ sau sự kiện phóng viên Syed Saleem Shahzad chết một cách bí ẩn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho biết, ông cũng sẽ mở một cuộc điều tra các cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo trung ương Pakistan, Inter-Services Intelligence Directorate (ISI) có liên quan tới cái chết của phóng viên Shahzad, mặc dù ISI đã kiên quyết phủ nhận họ không có bất kỳ mối liên quan nào tới sự việc trên.

a
Nhà báo Shahzad được đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng tại
Pakistan.
 
Thi thể của nhà báo 40 tuổi trên đã được tìm thấy vào hôm 31/5, hai ngày sau khi anh bị mất tích. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà báo Shahzad là khi anh xuất hiện trong một talk show truyền hình.

Shahzad là nhà báo đã từng đưa rất nhiều tin tức về al-Qaeda và các mạng lưới chiến binh Hồi giáo khác đang hoạt động tại Pakistan và trước khi mất tích anh đã tiết lộ rằng mình bị các thành viên của ISI đe dọa.

Sau cái chết của nhà báo Shahzad, Thủ tướng Thủ tướng Yousuf Raza Gilani khẳng định trong một bài phát biểu của ông rằng, thủ phạm sát hại nhà báo này sẽ phải đối mặt với công lý "bằng bất kỳ giá nào".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trước đó cũng lên  tiếng cho biết, Washington lên án mạnh mẽ hành động sát hại nhà báo Shahzad và hoan nghênh các cuộc điều tra làm sáng tỏ cái chết của anh.

Theo đánh giá của một tổ chức vận động dân quyền, Pakistan là nơi làm việc nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo.
{iarelatednews articleid='3317,3050,2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2074,2070,1760,1912,1842,1841,1815,1762'}

Nguyễn Hường (Theo Rian)