Phát hiện vụ người Trung Quốc giả danh Tư lệnh, lừa đảo động trời ở Mỹ

30/06/2011 02:24
(GDVN) -Một người đàn ông Trung Quốc đã lừa hơn 200 người nhập cư đưa tiền cho anh ta để được tham gia vào một đơn vị quân đội Mỹ giả mạo.

(GDVN) - Một người đàn ông Trung Quốc đã lừa hơn 200 người nhập cư Trung Quốc đưa tiền cho anh ta để được tham gia vào một đơn vị quân đội Mỹ giả mạo đã bị tòa án bang California tuyên án ba năm tù giam hôm 29/6.

Deng Yupeng đã thú nhận phạm 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo con dấu của chính phủ và tạo ra các giấy tờ giả phục vụ hành vi lừa đảo của mình.
 

Yupeng Deng đứng giữa (ảnh Reuters)

Yupeng Deng đứng giữa (ảnh Reuters)

Yupeng cũng thú nhận sở hữu một lượng băng khiêu dâm trẻ em, mà cảnh sát tìm thấy sau khi tiến hành khám xét nơi cư trú của hắn.

Theo tòa án bang, Deng Yupeng sống ở El Monte, ngoại ô Los Angeles đã nhận mình là "Tư lệnh tối cao" để thực hiện các hành vi lừa đảo đã bị bắt và bị buộc tội hồi tháng 4 vừa qua. 10 quan chức địa phương có liên quan tới hành vi lừa đảo của hắn cũng đã bị miễm nhiệm.

Hành vi lừa đảo của Yupeng được xem xét đặc biệt nghiêm trọng. Hắn hứa các nạn nhân của mình rằng nếu đưa tiền cho hắn, họ sẽ được công nhận là tân binh thuộc đơn vị có tên gọi là "Lính dự bị của Lực lượng đặc biệt/quân đội Mỹ" và sau một thời gian phục vụ có thể sẽ trở thành công dân Mỹ chính thức.

Các "tân binh" sẽ phải trả cho hắn khoảng 300 USD Mỹ tới 400 USD để có thể gia nhập vào đơn vị này và phải đóng thêm thêm 120 USD mỗi năm để duy trì là thành viên của đơn vị.

Ngoài ra, các "tân binh" có thể tăng thứ hạng của mình bằng cách tăng tiền đóng góp. Để tăng thêm lòng tin của các nạn nhân, hắn còn phát quân phục Mỹ và tiến hành huấn luyện quân sự cho họ.

Thậm chí, các "tân binh" còn được tham gia một cuộc diễu hành tại địa phương và viếng thăm một bảo tàng quân sự ở San Diego trong bộ quân phục{iarelatednews articleid='6018,5999,5947,5925,5927,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788,5785,5738,5701,5433,5700'} giả mạo.



Nguyễn Hường
(Theo AFP)