Phiến quân tấn công căn cứ hải quân, 5 quân nhân thiệt mạng

23/05/2011 02:02
(GDVN) – Nhiều tay súng có vũ trang với tên lửa và thuốc nổ đã tấn công vào một căn cứ hải quân Pakistan làm nhiều người thương vong.

(GDVN) – Sáng sớm nay theo giờ địa phương, nhiều tay súng có vũ trang tình nghi thuộc lực lượng Al-Qaeda hoặc tàn quân Taliban với tên lửa và thuốc nổ đã tấn công vào một căn cứ hải quân của Pakistan khiến 5 quân nhân nước này thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra sau khi thủ lĩnh Al-Qeada bị lực lượng Mỹ tiêu diệt được 3 tuần. Trong khi đó hoạt động chống Mỹ và các chính quyền thân Mỹ đang gia tăng tại khu vực Trung Đông để báo thù cho Osama Bin Landen.
 

 

Vụ tấn công vào căn cứ hải quân ở Pakistan cũng đã làm cho hơn 10 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Trụ sở của căn cứ này nằm tại khu vực Mehran, trung tâm thành phố Karachi.

Các phóng viên của AFP cho hay, giao tranh giữa phiến quân và quân đội Pakistan kéo dài 5 giờ đồng hồ sau khi vụ tấn công táo tợn bắt đầu được phát động.

Các quan chức chính quyền Pakistan cho biết có ít nhất 15 phiến quân chia làm nhiều nhóm nhỏ và tấn công khu căn cứ hải quân từ 3 hướng khác nhau.

Salman Ali – một chỉ huy lực lượng hải quân Pakistan cho biết lực lượng phiến quân đã châm ngòi cho cuộc giao tranh bằng những loạt rocket nhằm thẳng vào khu căn cứ.

Phát biểu trên truyền hình ARY, quan chức này phủ nhận việc có con tin người Pakistan bị khống chế mặc dù một chiếc máy bay chuyên dụng loại Orion của hải quân đã bị phá huỷ.

{iarelatednews articleid='2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117,2070,1815,1762,1794,1776,1758,1747,1740,1736,1718'}

Bình Nguyên (theo AFP)