Philippines gửi văn bản kháng nghị mới lên LHQ phản đối Trung Quốc

03/06/2011 02:00
(GDVN) - Philippines sẽ chuẩn bị tài liệu kháng nghị mới gửi lên Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc có hành động xâm nhập vùng biển tranh chấp.

(GDVN) - Theo tờ Straits Times đưa tin hôm 2/6, Tổng thống Philippines cho biết đất nước ông sẽ chuẩn bị tài liệu kháng nghị mới gửi lên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc có hành động xâm nhập vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước ở biển Đông.

Tổng thống Benigno Aquino III tiết lộ với báo giới trong chuyến thăm Brunei hôm 2/6 rằng, Philippines đang lập kế hoạch gửi tài liệu kháng nghị lên Liên Hợp Quốc về việc tàu tuần tra Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh hải gần quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) thuộc về Philippines và công bố chủ quyền của mình tại những khu vực giàu tiềm năng dầu mỏ.

đường chín đoạn bao quanh tới 80% diện tích Biển Đông.
Đường chín đoạn do Trung Quốc lập ra năm 2009 bao quanh tới
80% diện tích Biển Đông, tại các khu vực có nhiều dầu mỏ.

Tuy nhiên, ông Benigno Aquino III cũng cho biết, ông vẫn hy vọng sẽ tới thăm Bắc Kinh trong năm nay và có thể duy trì mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, một đối tác kinh tế quan trọng.

Ngày 1/6, tờ Straits Times cũng đưa tin cho biết, Manila đã triệu tập đại diện của Bắc Kinh để chuyển tải những “quan ngại nghiêm trọng” về sự xâm nhập gần đây của tàu Trung Quốc ở khu vực tranh chấp hai bên thuộc Biển Đông khi các tàu Trung Quốc xuất hiện một cách "đáng báo động" tại gần Reed Bank (Bãi Cỏ rong) nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

{iarelatednews articleid='3718,3689,3661,3670,3622,3653,3604,3593,3600'}

Nguyễn Hường
(Theo Straits Times)