Philippines kêu gọi đối thoại sau những căng thẳng ở biển Đông

13/06/2011 00:20
(GDVN) - "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế không kích động vì điều sẽ gây khó khăn hơn cho việc đạt được giải pháp chung tốt nhất"...

(GDVN) - Philippines, một trong số các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với sự gây hấn trên biển Đông của Trung Quốc, hôm 11/6 đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên có liên quan tiến hành đối thoại.

Phát ngôn viên Tổng thống, ông Edwin Lacierda cho biết: Philippines "cam kết đối thoại với những bên tranh chấp khác" sau khi lên tiếng phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở khu vực biển Đông.

Philippines
Philippines "cam kết đối thoại với những bên tranh chấp khác"

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế vì điều sẽ gây khó khăn hơn cho việc đạt được giải pháp chung tốt nhất" - ông Lacierda cho biết.

Trong hai tuần qua, Philippines đã nhiều lần công khai lên tiếng cáo buộc Trung Quốc tiến hành từ 6 tới 7 vụ đối địch với Philippines ở biển Đông trong vòng chưa đầu 4 tháng qua.

Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc Lưu Kiến Siêu tại Philippines trong một lần trả lời phỏng vấn đã lên tiếng cho rằng, các thông tin trên chỉ là "tin đồn" hoặc "phóng đại" và đồng thời khẳng định tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền của họ tại một chuỗi các hòn đảo thuộc khu vực.

Trước đó, ông Lacierda cũng từng tuyên bố rằng Philippines sẽ duy trì quan điểm khẳng định chủ quyền của mình đối với những hòn đảo ở biển Đông mà quốc gia này từng tuyên bố chủ quyền trước đó.

Bắc Kinh nói rằng đó là cam kết hòa bình ở Biển Đông, nhưng những hành động trên biển Đông vừa qua của họ khiến các quốc gia trong khu vực phải lo ngại.

{iarelatednews articleid='4454,4440,4402,4405,4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301,4303,4306,4299,4296,4208,4197'}

Nguyễn Hường (Theo Thời báo Manila)