Quan chức Nhà Trắng nghi ngờ Bin Laden được Pakistan trợ giúp

03/05/2011 17:09
(GDVN) – Cố vấn chống khủng bố cao cấp nhất của TT Barack Obama cho biết các cơ quan hữu trách của nước này đang tiến hành các cuộc điều tra.

(GDVN) – John Brennan – cố vấn chống khủng bố cao cấp nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các cơ quan hữu trách của nước này đang tiến hành các cuộc điều tra để làm rõ làm cách nào Osama Bin Laden có thể ung dung ẩn náu ngay tại Pakistan.
 

 

Chuyên gia này cho biết: “Thật không thể nào tin rằng Bin Laden không có được một hệ thống ủng hộ tại quốc gia (Pakistan) nơi ông ta có thể ở đây lâu đến như vậy”.

“Người ta đang suy đoán không hiểu tại sao khu vực nhà không có gì che khuất, nơi Bin Laden ẩn náu lại không bị phát hiện. Làm sao ông ta có thể trốn ở đó lâu đến vậy”.

“Tôi chắc chắn rằng một số người đang có trong đầu những câu hỏi rằng liệu chính quyền Pakistan có sự nâng đỡ nào với Osama Bin Laden hay không” – Cố vấn của ông Barack Obama nói.
 

John Brennan
John Brennan

Tuy nhiên, quan chức này cũng phải thừa nhận một điều rằng sự giúp sức của chính quyền Pakistan trong vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden hôm 1/5 vừa qua là vô cùng quan trọng.

“Mặc dù có nhiều quan điểm, suy luận khác nhau về Pakistan nhưng chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác với nước này là một mắt xích quan trọng để đập vỡ, giành chiến thắng trước các thế lực hậu thuẫn cho al-Qaeda cũng nhưng các tổ chức khủng bố quốc tế khác”.

{iarelatednews articleid='1509,1511,1520,1513,1505,1494,1515,1476,1498,1492,1487,1488,1471,1479,1489,1477,1472,1475'}

Bình Nguyên (theo Telegraph)