RusAir bị đình chỉ hoạt động sau sự cố Tu-134 làm 47 người thiệt mạng

15/07/2011 00:10
(GDVN) - Hãng hàng không RusAir có trụ sở tại Moscow (Nga) đã bị đình chỉ hoạt động sau vụ tai nạn rơi máy bay khiến 47 người thiệt mạng hồi tháng trước.

(GDVN) - Hãng hàng không RusAir có trụ sở tại Moscow (Nga) đã bị đình chỉ hoạt động sau vụ tai nạn rơi máy bay khiến 47 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Chiếc máy bay chở khách Tupolev Tu-134 của RusAir chở 43 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn gặp nạn hôm 21/6 sau khi rơi xuống đường cao tốc gần sân bay Petrozavodsk, vùng Karelia và sau đó bốc cháy khiến 47 người thiệt mạng.

alt
 


"Do phát hiện thấy có sai phạm trong quá trình điều tra, hãng hàng không này tạm thời sẽ bị đình chỉ hoạt động" - phát ngôn viên Sergei Izvolsky của cơ quan hàng không Nga liên bang Rosaviatsia nói hãng hãng thông tấn RIA Novosti.

Các nhà điều tra tin rằng nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do lỗi của phi công.

RusAir là một hãng hàng không tư nhân thường thực hiện các chuyến bay đến các nước châu Âu.

{iarelatednews articleid='5555,5378,5293,5289,1809'}

Nguyễn Hường
(Theo Rian)


alt