TQ: Bay trên không phận đảo Điếu Ngư là phù hợp với luật pháp quốc tế

08/07/2011 07:25
(GDVN)-Phản ứng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra 3 sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên tiếng cáo buộc hai máy bay quân sự nước này bay trên đảo Senkaku.

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố việc hai máy bay quân sự nước này bay trên không phận của đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phản ứng trên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra 3 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên tiếng cáo buộc hai máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 4/7 đã xuất hiện tại khu vực phía trên vùng biển cách đảo Điếu Ngư/Senkaku 60km.

alt
 

Sau đó, lực lượng Không quân Nhật Bản đã điều F-15 ra chặn hai máy bay quân sự của Trung Quốc nên hai máy bay này đã "không xâm nhập vào không phận của Nhật Bản".

Theo lời quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc, máy bay quân sự Trung Quốc đã bay trên vùng biển thuộc quyền tài phán của mình là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế bởi quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vốn thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại và nước này có chủ quyền không thể chối cãi.

Đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm ở biển Hoa Đông. Hiện đảo này được xem là vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn khẳng định không có chuyện tranh chấp với Trung Quốc vì đây là đảo thuộc chủ quyền của Nhật Bản.

{iarelatednews articleid='6804,6797,6795,6790,6791,6709,6647,6640,6627,6568,6370,6367,6364,6348,6294,6293,6239'}

Nguyễn Hường (Theo Xinhua)