TQ: Máy bay do thám Mỹ làm tổn hại mối quan hệ song phương

27/07/2011 08:02
(GDVN) - Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo rằng các chuyến bay do thám của quân đội Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ tin cậy lẫn nhau...

(GDVN) - Hãng thông tấn Reuters ngày 27/7 cho biết, Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh báo rằng các chuyến bay do thám khu vực gần bờ biển Trung Quốc gần đây của quân đội Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng tới chiến lược xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và là một trở ngại lớn đối với việc phát triển mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

"Chúng tôi yêu cầu (Mỹ) tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, các lợi ích an ninh và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển mối quan hệ quân sự lành mạnh và ổn định" Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Máy bay do thám U2 của Mỹ
Máy bay do thám U2 của Mỹ

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đô đốc Mike Mullen - Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyến bay giám sát Trung Quốc bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh.

Theo tuyên bố của Không quân Đài Loan, Đài Loan đã cử hai chiếc F-16 ra đánh chặn hai chiếc Sukhoi-27 của Trung Quốc khi đuổi theo chiếc máy bay do thám U2 của Mỹ và vi phạm không phận Đài Loan vào hồi cuối tháng 6/2011.

Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh hai tuần trước, Đô đốc Mullen và các đại diện của Trung Quốc đã cam kết sẽ nỗ lực cải thiện mối quan hệ quân sự giữa hai bên.

{iarelatednews articleid='8662,8602,8597,8583,8579,8532,8450,8431,8449'}

Nguyễn Hường (Theo Reuters)

alt
alt