Thái Lan, Campuchia không giải quyết được xung đột vùng biên

08/05/2011 10:55
(GDVN) – Thủ tướng của cả Campuchia và Thái Lan đã ngồi vào bàn đàm phán dưới sự trung gian của Tổng thống Indonesia nhưng kết quả không mấy khả quan.

(GDVN) – Ngày hôm nay (8/5), mặc dù được sự giàn xếp, trung gian hoà giải của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhưng Thái Lan và Campuchia vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp chung để đảm bảo hoà bình và ổn định trên khu vực biên giới từng xảy ra nhiều đợt giao tranh thời gian gần đây.
 

 

Trong ngày hôm nay, thủ tướng của cả Campuchia và Thái Lan đã ngồi vào bàn đàm phán dưới sự trung gian của Tổng thống Indonesia nhưng kết quả không mấy khả quan.

Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya nói với các phóng viên rằng sau cuộc đàm phán 3 bên không có kết luận nào được thông qua.

“Chúng tôi cần phải đàm phán nhiều lần nữa sau cuộc thương lượng này” – ông Kasit Piromya nói thêm.

Trong khi đó, một chủ đề chính khác của hội nghị thượng đỉnh ASEAN kéo dài hai ngày đã được tổ chức tại thủ đô Jakarta, Indonesia được đem ra bàn luận là việc Myanmar sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014.

{iarelatednews articleid='808,322,1422,1160,1150,1123,841,843,819,670'}

Bình Nguyên (theo AFP)