Thái Lan, Trung Quốc cam kết tăng cường quan hệ quân sự

26/07/2011 11:40
(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 26/7 đưa tin cho biết, Trung Quốc và Thái Lan đã cam kết sẽ tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước.

(GDVN) - Tân Hoa Xã ngày 26/7 đưa tin cho biết, Trung Quốc và Thái Lan đã cam kết sẽ tăng cường quan hệ quân sự giữa hai nước.

Cam kết trên được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa tướng Trần Bỉnh Đức - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc và tướng Songkitti Jaggabatara - Tư lệnh Tối cao Quân đội Thái Lan hôm 25/7.

 tướng Trần Bỉnh Đức - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Trần Bỉnh Đức - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng
nhân dân Trung Quốc

Tân Hoa Xã trích lời tướng Trần Bỉnh Đức cho biết, mối quan hệ Trung Quốc-Thái Lan đã trở thành một ví dụ về sự tồn tại của mối quan hệ thân thiện giữa các quốc gia có các hệ thống xã hội khác nhau.

Tướng Trần Bỉnh Đức cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa quân đội hai nước, trong cả các cuộc tập trận huấn luyện quân sự chung và chuyển giao công nghệ, trang thiết bị.

Theo Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, hoạt động diễn tập quân sự chung giữa bộ binh và lực lượng hải quân hai nước đã giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và đào sâu tình hữu nghị giữa quân sự giữa hai bên.

Ông Trần Bỉnh Đức cũng nhấn mạnh thêm rằng, quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng để tiếp tục làm việc với phía Thái Lan nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ quân sự.

Đáp lại, tướng Songkitti nói rằng hợp tác quốc phòng Trung Quốc-Thái Lan mang lại lợi ích cho hoạt động xây dựng hệ thống phòng thủ và quân sự của mỗi bên, cũng như hòa bình và ổn định khu vực.

{iarelatednews articleid='8602,8597,8583,8579,8532,8450,8431,8449,8446,8405,8353,8322,8299,8295,8252,8216,7628,7708'}

Nguyễn Hường (Theo Tân Hoa Xã)

alt

alt