Thành phố tăng giá trông xe, bảo vệ liên tục gặp nạn

13/04/2011 09:22

Theo Tân Hoa Xã, từ ngày ¼ vừa qua thành phố Bắc Kinh ra quyết định điều chỉnh tăng phí trông giữ xe đến nay đã có khá nhiều vụ chủ xe không chịu trả, nhân viên bảo vệ, trông xe bị chửi mắng, thậm chí một vài trường hợp bị chủ xe tông thẳng vào người khi họ hỏi tiền vé.

Một bảo vệ bị đánh trọng thương
Một bảo vệ bị đánh trọng thương

Chiều tối ngày 11/4 tại bãi trông  xe ven đường  Kim Bảo khu Đông Thành, Bắc Kinh, một chủ xe đã kiên quyết không trả tiền vé xe 105 tệ (khoảng 320 ngàn VND), anh Lưu Kiến Đông, nhân viên trông xe chặn lại liền bị chủ xe lao thẳng vào người, nạn nhân bắn xa gần 10m, bị chấn thương sọ não, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Theo số liệu thống kê từ bãi gửi xe Công Liên Thuận Đạt, chỉ trong hai tuần qua bãi gửi xe này đã xảy ra hơn 30 vụ nhân  viên trông xe bị chửi mắng, hành hung, cao hơn cả tổng số vụ bảo vệ bãi xe bị hành hung cả năm 2010. Trong 2 tuần đã có 30% nhân viên trông xe xin nghỉ việc vì lo ngại bị đánh.

Trước khi Bắc Kinh thực hiện biện pháp điều chỉnh nâng phí trông giữ xe, các nhân viên trông xe đã được huấn luyện nội dung giải thích rõ với chủ xe trước khi gửi về việc tăng giá đề đề phòng xảy ra xô xát khi lấy xe. Tuy nhiên, thực tế qua 2 tuần tăng giá vé, số lượng vụ bảo vệ bãi xe bị đánh tăng nhanh đến mức báo động.

Trong  2 tuần qua số vụ bảo vệ bị chấn thương nặng vì chủ xe hành hung liên tục tăng, nặng thì bị chấn thương sọ não, gẫy xương, nhẹ thì chấn thương vùng mềm.

Hồng Thủy (Theo Tân Hoa Xã)