Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ tới thăm Mỹ ngày 28/7

25/07/2011 01:09
(GDVN) - Một quan chức Ngoại giao cấp cao của Triều Tiên có kế hoạch tới thăm New York vào cuối tuần này để hội đàm với các quan chức Ngoại giao Hoa Kỳ.

(GDVN) - Một quan chức Ngoại giao cấp cao của Triều Tiên có kế hoạch tới thăm New York vào cuối tuần này để hội đàm với các quan chức Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên - hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết hôm 24/7.

Theo đó, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan sẽ có cuộc hội đàm với ông Stephen Bosworth - đại diện của Mỹ - Yonhap trích dẫn các nguồn tin ngoại giao bí mật cho hay.

Thứ trưởng thường trực Triều Tiên Kim Kye-gwan
Thứ trưởng thường trực Triều Tiên Kim Kye-gwan

Đây là một chuyến thăm Mỹ hiếm hoi của một nhà lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, đặc biệt là của một nhà ngoại giao hàng đầu của Bình Nhưỡng. Chuyến thăm này dự kiến ​sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7.

Chuyến thăm của ông Kim diễn ra một tuần sau cuộc họp bất ngờ hôm 22/7 giữa phái viên hạt nhân hàng đầu của hai miền Triều Tiên bên lề một diễn đàn an ninh khu vực châu Á ở Indonesia, và sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao của hai miền một ngày sau đó (23/7).

Các hoạt động ngoại giao này được các nhà phân tích đánh giá là một dấu hiệu tích cực hướng tới việc giải tỏa bế tắc trong quan hệ liên Triều.

Chuyến đi của ông Kim cũng sẽ có nghĩa là việc nối lại đối thoại Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Triều Tiên có nhiều triển vọng sau 19 tháng ông Bosworth tới Bình Nhưỡng (kể từ tháng 12 năm 2009).

{iarelatednews articleid='8492,8305,8358,8339,8299,7445,7360,7348,7030,6452,6219,6089,5985,5947,5729,5707,5374,5095'}

Nguyễn Hường
(Theo Reuters)

alt
alt