Thủ tướng Campuchia kêu gọi ngừng bắn với Thái Lan

27/04/2011 14:44
(GDVN) - Ông Hunsen cũng nói rằng ông sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với người đồng cấp bên phía Thái Lan để giải quyết tình hình nghiêm trọng hiện nay

(GDVN) - Nguồn tin báo chí Thái Lan tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia cho hay Thủ tướng Hun Sen đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn với quân đội Thái Lan sau 6 ngày liên tiếp đụng độ tại khu vực biên giới.

“Campuchia kêu gọi ngừng bắn” – Thủ tướng Campuchia tuyên bố.
 

Quân đội Thái Lan
Quân đội Thái Lan

Ông Hunsen cũng nói thêm rằng ông sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với người đồng cấp bên phía Thái Lan để giải quyết tình hình nghiêm trọng hiện nay tại một hội nghị thượng đỉnh cấp khu vực sẽ được tổ chức tại Jakarta vào đầu tháng 5 tới đây.

Trong khi đó, các cuộc đàn phán ngừng bắn song phương giữa Thái Lan và Campuchia mới được lên kế hoạch và lẽ ra sẽ diễn ra ngày hôm nay (27/4) đã bị hủy bỏ sau khi bộ trưởng quốc phòng Thái Lan tuyên bố không đàm phán với Campuchia.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất 14 người đã chết và nhiều người khác đã bị thương trong 6 ngày xung đột vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia.

Thái Lan hủy đàm phán với Campuchia

Bình Nguyên (theo BKP)