Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm chức Bộ trưởng quốc phòng

22/06/2011 07:00
(GDVN) – Sau một thời gian họp bàn và xem xét, ngày 21/6 Thượng viện Mỹ đã nhất trí bổ nhiệm ông Leon Panetta hiện đang giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

(GDVN) – Sau một thời gian họp bàn và xem xét, ngày 21/6 Thượng viện Mỹ đã nhất trí bổ nhiệm ông Leon Panetta hiện đang giữ chức Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

alt
Thượng viện Mỹ quyết định bổ nhiệm Giám đốc CIA Leon Panetta
làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tất cả 100 Thượng nghị sỹ Mỹ đã nhất trí thông qua quyết định này. Như vậy, ông Panetta sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 1/7 tới để thay thế cho ông Robert Gates, người đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2006 và nay xin được nghỉ hưu.

Theo tiết lộ của báo giới, ông Panetta là người có quan điểm ủng hộ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Obama dự định sẽ chính thức đưa ra tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan vào ngày hôm nay 22/6.

Tổng thống Obama đã chính thức tuyên bố về việc điều động lực lượng trong quân đội Mỹ vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo tuyên bố này, phần lớn binh lính của quân đội Mỹ sẽ rút khỏi chiến trường Afghanistan trong tháng 7 tới.

Báo giới Mỹ cho rằng, thay thế vị trí của ông Panetta lãnh đạo CIA trong thời gian tới rất có thể sẽ là tướng David Petraeus hiện đang là Tư lệnh liên quân NATO tại Afghanistan.

Đồng thời, thay thế vị trí của ông Petraeus có thể sẽ là trung tướng John Allen, người hiện nay đang nắm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm lực lượng vũ trang Mỹ.

{iarelatednews articleid='5284,5192,5039,5017,5009,4633,4534,4440,4405,3653,3593,1464,254'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)