Tìm thấy tinh trùng cựu TGĐ IMF trên người nữ hầu phòng

24/05/2011 01:47
(GDVN) - Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có tinh trùng của ông Strauss-Kahn trên trang phục của nữ hầu phòng khách sạn Sofitel.

(GDVN) - Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có tinh trùng của ông Strauss-Kahn trên trang phục của nữ hầu phòng khách sạn Sofitel, người tố cáo ông này đã tấn công tình dục cô hôm 14/5 ngay tại phòng ông thuê của khách sạn.

Cảnh sát New York cũng đã gửi kết quả xét nghiệm này tới các nhà chức trách của Pháp hôm 22/5 và dự kiến sẽ công khai kết quả này trong thời gian tới.

Mẫu
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy có tinh trùng của ông Strauss-Kahn
trên trang phục nữ hầu phòng.
 
Ông Dominique Strauss-Kahn, 62 tuổi, cựu Tổng giám đốc IMF đang phải đối mặt với 7 tội danh trong đó có tội danh cưỡng bức nữ hầu phòng 32 tuổi quan hệ tình dục bằng miệng và hiếp dâm.
Ông đã được toàn án New York cho phép tại ngoại vào hôm 20/5 sau khi nộp tổng cộng 6 triệu USD tiền bảo lãnh và chấp thuận một số điều kiện giám sát khác của tòa án.

Ông Strauss-Kahn đã phủ nhận tất cả các cáo buộc trên. Còn luật sư của ông Strauss-Kahn thì lập luận thân chủ của ông đã có quan hệ tình dục đồng thuận với người phụ nữ này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất về diễn biến vụ kiện được đăng tải trên trang Atlantico.fr của Pháp, trước khi tấn công tình dục nữ hầu phòng người Mỹ gốc Phi này, ông Strauss-Kahn đã cố gắng "gạ gẫm" hai nhân viên khách sạn làm ở bộ phận lễ tân quan hệ tình dục, nhưng đều bị từ chối.

Với bằng chứng và cáo buộc nghiêm trọng trên, nếu bị kết tội, ông Strauss-Kahn sẽ phải đối mặt với bản án 25 năm tù giam.
{iarelatednews articleid='3023,3045,2680,2830,2744,2700,2682,2676,2645,2674,2644,2607,2598,2573,2570,2568,2489,2461'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)