Triều Tiên thành lập khu kinh tế gần biên giới Trung Quốc

06/06/2011 23:19
(GDVn) - Triều Tiên tuyên bố sẽ thiết lập một khu kinh tế tại hai hòn đảo nằm gần biên giới với Trung Quốc.

(GDVN) - Ngày 6/6, Triều Tiên tuyên bố sẽ thiết lập một khu kinh tế tại hai hòn đảo nằm gần biên giới với Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 8 ngày để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Chủ tịch Kim Jong-il.

Theo Yonhap, Bình Nhưỡng "quyết định thành lập Khu Kinh tế đảo Hwanggumphyong và Wihwa nhằm để thúc đẩy tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc và phát triển kinh tế đối ngoại".

Chủ tịch Kim Jong-il (trái)
Chủ tịch Kim Jong-il (trái) gặp gỡ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Hai hòn đỏa này nằm ở cửa sông Áp Lục, con sông chảy dọc biên giới và từ lâu được khai thác như là vùng phát triển kinh tế chung giữa hai nước Triều Tiên và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) khẳng định ngắn gọn rằng, vùng kinh tế mới thành lập sẽ thuộc chủ quyền của Triều Tiên.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Kim trở về Bình Nhưỡng hôm 27/5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc thứ 3 của ông trong hơn một năm qua. Trước đó, giới truyền thông cũng đưa tin cho biết: Bắc Kinh kêu gọi Triều Tiên mở cửa nền kinh tế.

{iarelatednews articleid='446,4011,3856,3718,3608,2902,2008,1335,1251,1206,487,444,312'}

Nguyễn Hường
(Theo Yonhap)