Trùm khủng bố Ilyas Kashmiri vẫn sống

17/07/2011 00:24
(GDVN) - Ilyas Kashmiri, một trong những lãnh đạo nguy hiểm nhất của Al Qaeda, đã không chết trong cuộc không kích của Mỹ tháng trước.

(GDVN) - Ilyas Kashmiri, một trong những lãnh đạo nguy hiểm nhất của Al Qaeda, kẻ được cho rằng đã chết trong cuộc không kích bởi máy may không người lái của Mỹ tại vành đai bộ lạc Pakistan hồi tháng trước, vẫn còn sống.

Kashmiri là thủ lĩnh của Harkat-ul-Jihad al-Islami, tổ chức chiến binh Hồi giáo có liên quan tới Al-Qaeda.

 Ilyas Kashmiri
Ilyas Kashmiri

Theo kênh truyền hình Dawn News trích dẫn nguồn tin của mình cho biết hôm 16/7, Kashmiri vẫn chưa chết mà thay vào đó đang hoạt động tại khu vực biên giới Pakistan và Afghanitan.

Hiện các quan chức an ninh của Mỹ và Pakistan vẫn chưa lên tiếng xác định về cái chết của Kashmiri - kẻ được cho đã gây ra một số cuộc tấn công ở Pakistan và Ấn Độ - kênh truyền hình trên cho biết.

Các cuộc tấn công này được Kashmir thực hiện theo đơn đặt hàng của trùm khủng bố Osama bin Laden.
{iarelatednews articleid='7644,6714,2082,2070,1804,1673,1565,1485,1471,1461,1464'}
Nguyễn Hường (Theo Rian)