Trùm kinh doanh casino giàu nhất Mexico đã bị bắt

06/06/2011 00:35
(GDVN) - Jorge Hank Rhon, 55 tuổi, một trong những người giàu có nhất Mexico, cựu thị trưởng thành phố Tijuana đã bị bắt vì sở hữu vũ khí trái phép.

(GDVN) - Jorge Hank Rhon, 55 tuổi, một trong những người giàu có nhất Mexico, cựu thị trưởng thành phố Tijuana và là một ông trùm kinh doanh casino nổi tiếng có thú sưu tập các động vật kỳ lạ đã bị bắt giữ tại sòng bạc của ông vào rạng sáng ngày 5/6 theo giờ địa phương.

Jorge Hank Rhon bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí bất hợp pháp sau khi các nhà chức trách tìm thấy 40 khẩu súng trường, 48 khẩu súng ngắn, 9.298 viên đạn và 70 lựu đạn sát thương cùng các lựu đạn khói tại nhà riêng của ông.

Tuy nhiên, vợ của ông tuyên bố rằng tất cả các loại vũ khí trên thuộc quyền sử dụng của các nhân viên an ninh làm việc trong biệt thự, đường đua và sân vận động của ông.

Jorge Hank Rhon
Jorge Hank Rhon - tỷ phú, cựu thị trưởng thành phố Tijuana bị bắt
vì sở hữu vũ khí trái phép.

Sau khi bị bắt, ông  Hank Rhon đã được dẫn độ tới Mexico City. Nếu bị kết án, ông có thể sẽ phải đối mặt với 15 năm tù giam.

Ông Hank Rhon từng là thị trưởng của thành phố Tijuana, thành phố 1,3 triệu dân nằm gần biên giới với Mỹ và trên tuyến đường buôn lậu ma túy lớn, từ năm 2004 tới năm 2007.

Tỷ phú Mexico này thường được bắt gặp măc chiếc áo khoác da cá sấu màu đỏ, đi giày da đà điểu. Ông có 19 người con, sở hữu đội bóng đá Tijuana, đường đua và một sòng bạc khổng lồ trong thành phố.

Trong biệt thự rộng lớn mà ông Hank Rhon sinh sống có cả một vườn thú riêng với bộ sưu tập gồm những con hổ quý hiếm, gấu và voi... tổng cộng lên tới 20.000 con và được cho là lớn hơn sở thú San Diego nằm biên kia biên giới tới 5 lần về số lượng.

Thậm chí, ông còn mua con cá voi sát thủ từng đóng vai chính trong phim "Free Willy" tặng cho một công viên ven biển ở Mexico.

Những người ủng hộ ông Hank Rhon đã lên tiếng tuyên bố, vụ bắt giữ ông này là một động cơ chính trị có toan tính trước cuộc bầu cử Tổng thống Mexico năm 2012 bởi gia đình ông Hank Rhon có mối quan hệ mật thiết với Đảng cách mạng thể chế (PRI), đảng đối lập chính nắm quyền điều hành Mexico trong 7 thập kỷ cho tới năm 2000.

Ông Hank Rhon được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất cho chức thống đốc tiểu bang Baja California vào năm 2013.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú này dính dáng tới pháp luật. Trong một báo cáo năm 1999 của tình báo Mexico có nói rằng tỷ phú Hank Rhon là một trùm ma túy. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno kết luận là báo cáo không đầy đủ.

Năm 1998, một nhân viên an ninh của ông bị kết tội sát hại một nhà báo Tijuana, nhưng sự việc đã rơi vào im lặng. Năm 1995, Hank Rhon bị bắt tại sân bay Mexico City vì không khai báo có mang theo lông mèo rừng và ngà voi chạm khắc tại Hải quan.

{iarelatednews articleid='282,870,2735,2505,1006,777,686'}
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)