Trung Quốc, Israel thắt chặt quan hệ quân sự

15/08/2011 08:08
(GDVN) – Trần Bỉnh Đức – Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA), quan chức đang có chuyến thăm Israel ngày 14/8 vừa qua đã cam kết nâng tầm quan hệ quân sự của Trung Quốc với đối tác Israel.

(GDVN) – Trần Bỉnh Đức – Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA), quan chức đang có chuyến thăm Israel ngày 14/8 vừa qua đã cam kết nâng tầm quan hệ quân sự của Trung Quốc với đối tác Israel.

Tướng Trần Bỉnh Đức trong ngày 14/8 cũng có buổi làm việc và hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak.

Các quan chức Trung Quốc - Israel
Các quan chức Trung Quốc - Israel

Trong một cuộc hội kiến với Bộ trưởng quốc phòng Israel, tướng Trần Bỉnh Đức nói rằng quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Israel góp phần đem ại hoàn bình và ổn định tại khu vực.

Quan chức Trung Quốc cũng khẳng định rằng quan hệ Trung Quốc – Israel nói chung và quan hệ giữa quân đội hai nước này trong những năm gần đây đã có những tiến bộ và phát triển đáng kể.

Trần Bỉnh Đức (trái) và Bộ trưởng quốc phòng Israel
Trần Bỉnh Đức (trái) và Bộ trưởng quốc phòng Israel

Cách đây 2 tháng, Bộ trưởng quốc phòng Israel cũng đã có chuyến thăm và làm việc với các đối tác Trung Quốc cũng đã thể hiện tinh thần hợp tác với Trung Quốc trong việc giải quyết các mối đe dọa và thách thức.

Chuyến thăm Tel Aviv  lần này được xem là chuyến công du đầu tiên của ông Trần Bỉnh Đức tới Israel.

 

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Israel – tướng Benny Gantz khi phát biểu cũng nói rằng chuyến thăm của tướng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức là tín hiệu tốt cho biệc thúc đẩy quan hệ quân sự Trung Quốc – Israel.

{iarelatednews articleid='10612,10600,10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399,9347,9268,8602'}

Bình Nguyên (theo Nhân dân nhật báo)

Trung Quốc, Israel thắt chặt quan hệ quân sự ảnh 4