Trung Quốc, Nhật Bản kêu gọi nhau cải thiện quan hệ

04/07/2011 08:48
(GDVN) - Cả hai bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Nhật Bản đều nhấn mạnh lời kêu gọi tích cực này.

(GDVN) – Theo nguồn tin của AFP tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 4/7/2011, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng người đồng cấp Nhật Bản Takeaki Matsumoto đã lên tiếng kêu gọi cả Bắc Kinh và Tokyo cải thiện các mối quan hệ vốn bị sứt mẻ và hạn chế rất nhiều liên quan đến việc tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông.

Quan chức ngoại giao Trung Quốc (bên trái), Nhật Bản (bên phải)
Quan chức ngoại giao Trung Quốc (bên trái), Nhật Bản (bên phải)

Cả hai bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Nhật Bản đều nhấn mạnh lời kêu gọi tích cực này ngay trước khi khởi động lại các cuộc đàm phán song phương được tổ chức tại nhà khách Diaotutai ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh.

“Tôi đang sẵn sàng làm việc để cải thiện các mối quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản” – bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc phát biểu khi chuẩn bị đón tiếp ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto, người mới đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo hàng đầu của cơ quan ngoại giao Nhật Bản từ tháng 3 vừa qua.

Trước đó, Bắc Kinh và Tokyo liên tục có những căng thẳng về chính trị và ngoại giao xuất phát từ những tranh chấp liên quan đến vấn đề lãnh hải trên Biển Hoa Đông, đồng thời với đó là việc Nhật Bản thường xuyên bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc đầu tư rất mạnh cho quân sự, đặc biệt là năng lực hải quân.

Năm ngoái, Nhật Bản và Trung Quốc đã vấp phải căng thẳng chính trị và ngoại giao sau sự kiện lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì tội xâm phạm lãnh hải, cố tình phá hoại tài sản của lực lượng chức năng Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

{iarelatednews articleid='6452,6449,6438,6434,6412,6380,6400,6375,6373,6370,6367,6364,6361,6348,6346,6341,6317,6318'}

Bình Nguyên (theo AFP)