Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Philippines về vấn đề Biển Đông

24/07/2011 02:18
(GDVN) - Ngoại trưởng Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ những lời các cáo buộc của Philippines có liên quan tới vấn đề Biển Đông.

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 23/7, tại Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Ngoại trưởng Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ những lời các cáo buộc của Philippines có liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Phát ngôn viên phía đoàn Trung Quốc tham dự ARF tại Bali, Indonesia - Liu Weimin - nói với giới truyền thông chiều 23/7 rằng, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bác bỏ những lời cáo buộc của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario về Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa hai nước và đã có bài phát biểu tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về vấn đề này tại Hội nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì

Theo ông Liu, động thái trên của Ngoại trưởng Trung Quốc đã chứng minh rằng các tuyên bố của Philippines về vấn đề Biển Đông là hoàn toàn không có căn cứ và làm phức tạp thêm tình hình.

Ông Liu cũng cho biết thêm, nhiều đại biểu tham gia Hội nghị hôm 23/7 đã cho rằng nhận xét của Philippines không mang tính xây dựng và không có lợi cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, ông Liu không nói rõ  các đại biểu đồng thuận với quan điểm của Trung Quốc cụ thể là ai.

Philippines đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc trong những tháng gần đây đã tiến hành 6-7 cuộc xâm phạm vùng lãnh hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, thậm chí còn đe dọa nổ súng vào ngư dân Philippines.

Trong chuyến thăm chính thức Bắc Kinh giữa tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines đã thông báo với đại diện của Trung Quốc về việc Philippines sẽ đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa hai nước lên tòa án Luật biển Quốc tế của LHQ nhờ giải quyết. Đáp lại, Trung Quốc lên tiếng kêu gọi hai bên hãy giải quyết bất đồng thông qua các cuộc đàm phán song phương.

{iarelatednews articleid='8449,8411,8405,8105,8088,7927,7829,7649,7750,7628,7524,7539,7547,7414,7411,7218,7183,7129'}
Nguyễn Hường
(Theo Xinhua) 

alt

alt